Hải quân Mỹ thử tên lửa đánh chặn

Các sỹ quan Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ ngày 1/11, một tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) phóng đi từ tàu USS Paul Hamilton đã bắn trúng một trong hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn đi từ một cơ sở quân sự ở Hawaii.

Các sỹ quan Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ ngày 1/11, một tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) phóng đi từ tàu USS Paul Hamilton đã bắn trúng một trong hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn đi từ một cơ sở quân sự ở Hawaii.

Quả tên lửa đánh chặn khác được bắn đi từ tàu USS Hopper đã không bắn trúng mục tiêu thứ hai.

Chuẩn Đô đốc Samuel J. Locklear cho biết cuộc thử nghiệm nói trên đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Mỹ - chứ không phải Cơ quan phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc - giám sát việc bắn thử SM-3.

Hạm đội III của Mỹ đóng ở San Diego đã chỉ huy và kiểm soát cuộc thử nghiệm này./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục