Hải quân Pháp bắt giữ tới 1,2 tấn cocain tại Caribe

Quân đội Pháp cho biết Hải quân nước này đã thu giữ hơn 1,2 tấn cocaine và bắt giữ 7 người đi trên 2 chiếc thuyền ở vùng Caribe.
Quân đội Pháp cho biết Hải quân nước này đã thu giữ hơn 1,2 tấn cocaine và bắt giữ 7 người đi trên 2 chiếc thuyền.

Số ma túy thu được từ một con thuyền treo cờ Anh, đã bị tàu khu trục thám sát Le Ventose của Pháp bắt ở khu vực cách 600-700 km so với đảo Martinique của nước này ở vùng Caribe vào ngày 6/1.

Vụ thu giữ ma túy diễn ra sau cuộc rượt đuổi kéo dài 6 ngày ở Đại Tây Dương. 3 người điều khiển một con tàu thứ hai được phát hiện đã đi cùng với con tàu thứ nhất cũng bị bắt giữ.

Chỉ huy quân đội khu vực Tây Ấn cho biết, Quốc tịch của 7 nghi phạm buôn bán ma túy chưa được công bố.

Hồi tháng 6/2010, hải quân Pháp thông báo họ đã phá vụ buôn bán ma túy kỷ lục, thu giữ 1,29 tấn cocaine từ một con thuyền ở ngoài khơi Martinique, với giá chợ đen lên tới 105 triệu USD./.

Gia Bảo (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục