Hải tặc lại bắt giữ một tàu kéo ở vịnh Aden

Theo tổ chức hàng hải Chương trình Hỗ trợ thủy thủ Đông Phi tại Mombasa (Kenya), hải tặc Somalia ngày 11/4 đã bắt giữ một tàu kéo treo cờ Italy cùng 16 thủy thủ tại vịnh Aden.

Theo tổ chức hàng hải Chương trình Hỗ trợ thủy thủ Đông Phi tại Mombasa (Kenya), hải tặc Somalia ngày 11/4 đã bắt giữ một tàu kéo treo cờ Italy cùng 16 thủy thủ tại vịnh Aden.
 
Ông Andrew Mwangura thuộc tổ chức hàng hải trên cho hay tàu kéo trên thuộc sở hữu một công ty của Mỹ hoạt động tại các tiểu vương quốc Arập Thống nhất. Các thủy thủ trên tàu, trong đó có 10 người là công dân Italy, không hề bị thương.
 
Cùng ngày 11/4, những tên cướp biển trên chiếc tàu Đức Hansa Stavanger cùng 24 con tin nước ngoài mà chúng bắt giữ cho biết đã quay trở lại bờ biển Somalia sau khi không thể tiếp cận thuyền cứu sinh mà đồng bọn chúng đang giữ làm con tin thuyền trưởng Mỹ Richard Phillips.
 
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin đã không loại trừ khả năng lực lượng đặc nhiệm nước này phải chịu trách nhiệm về cái chết của con tin thứ năm Florent Lemacon, chủ du thuyền Tanit mà lính đặc nhiệm Pháp đã tấn công giải cứu khỏi cướp biển Somalia./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục