Hai tàu đánh cá của Nghệ An bị tàu vỏ sắt đâm chìm rồi bỏ chạy

Hai tàu cá NA-94281-TS và tàu NA-90427-TS đang hoạt động trên biển thì bị tàu vỏ sắt không rõ biển kiểm soát và quốc tịch đâm chìm rồi bỏ chạy.
Hai tàu đánh cá của Nghệ An bị tàu vỏ sắt đâm chìm rồi bỏ chạy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thượng tá Trần Xuân Hiểu, Đồn trưởng Đồn biên phòng Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đêm 3/4, hai tàu cá NA-94281-TS và tàu NA-90427-TS đang hoạt động trên biển thì bị tàu vỏ sắt, không rõ biển kiểm soát và quốc tịch, đâm chìm rồi bỏ chạy.

Tàu cá NA-94281-TS do anh Hoàng Văn Phương (sinh năm 1976) trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm thuyền trưởng và tàu NA-90427-TS do anh Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1983) khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm thuyền trưởng, trên tàu có 19 thuyền viên.

Hậu quả, 7 thuyền viên trên tàu NA-90427-TS bị thương, trong đó có 3 thuyền viên bị thương nặng gồm: Bùi Văn Viên (sinh 1987), thường trú tại khối Phương Hồng, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai; Phạm Văn Việt (sinh năm 1990), thường trú tại khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai; Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1995), thường trú tại khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Nhận được tin báo vào 10 giờ sáng ngày 4/4, Đồn biên phòng Quỳnh Phương đã thông báo cho Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khu vực I vụ việc trên.

Ngay sau đó, Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khu vực I đã lên đường tiếp cận tàu cá bị nạn. Dự kiến, sáng 5/4, lực lượng cứu hộ mới có thể lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Đồn biên phòng Quỳnh Phương cũng đã thông báo cho chính quyền phường Quỳnh Phương và gia đình người bị nạn; thông báo cho 4 tàu cá đang hoạt động tại khu vực tàu bị nạn đến tiếp cận hỗ trợ tàu cá bị nạn và đưa thuyền viên vào bờ.

Hiện các thuyền viên đã qua cơn nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục