Hai thuốc kháng thể của Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài

Kết quả thử nghiệm tại Trung Quốc cho thấy thuốc VV116 kiềm chế mạnh chủng gốc virus SARS-CoV-2 và các biến thể như Delta, trong khi thuốc FB2001 có hoạt tính ngăn chặn virus xâm nhập tế bào.
Hai thuốc kháng thể của Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Colmar, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai loại thuốc kháng thể điều trị COVID-19 do Viện nghiên cứu dược phẩm Thượng Hải, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAS), phát triển đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài.

Theo Viện nghiên cứu dược phẩm Thượng Hải, loại thuốc mã VV116, là thuốc kháng thể hữu cơ dạng uống, đã cho kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn trên động vật.

Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, thuốc VV116 đã thể hiện hoạt tính kiềm chế mạnh chủng gốc virus SARS-CoV-2 và các biến thể như Delta.

Chuyên gia nghiên cứu Shen Jingshan của viện trên cho biết: "VV116 đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ở Uzbekistan."

Hiện, thuốc này đang được thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

Loại thuốc thứ hai có mã FB2001, là hợp chất mới và được tổng hợp dựa trên một loại enzyme quan trọng trong quá trình nhân đôi của virus.

Theo chuyên gia nghiên cứu Liu Hong, nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy hợp chất mới này có hoạt tính ngăn chặn virus xâm nhập tế bào.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm giai đoạn 1 ở Mỹ hồi tháng Ba năm nay sau khi công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng trên tạp chí Science vào tháng 6/2020.

Thuốc này do Viện nghiên cứu dược phẩm Thượng Hải phối hợp với đại học Công nghệ Thượng Hải và Viện virus học Vũ Hán thuộc CAS bào chế.

[Giới nghiên cứu kỳ vọng về thuốc kháng thể đầy hứa hẹn của Trung Quốc]

Vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên do Bangladesh tự bào chế đã được cấp phép thử nghiệm ở người. Vaccine Bangavax, do công ty dược Globe Biotech bào chế, đã được Hội đồng Nghiên cứu y khoa Bangladesh (BMRC) cho phép thử nghiệm ở người sau khi xem xét tất cả các tài liệu về thử nghiệm ở động vật.

Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Globe Biotech, ông Mohammad Mohiuddin cho biết sẽ có 64 tình nguyện viên là người trưởng thành và khỏe mạnh tham gia thử nghiệm lâm sàng.

Theo ông Mohiuddin, BMRC cho biết sẽ cấp phép sử dụng rộng rãi nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 cho thấy vaccine này an toàn và hiệu quả.

Vaccine Bangavax có thể bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C trong 1 tháng, và có thể tới 6 tháng nếu được bảo quản ở nhiệt độ âm 20 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục