Hai vụ giết người táo tợn xảy ra trong một buổi sáng ở Hải Phòng

Công an quận Hồng Bàng và Công an quận Lê Chân đang khẩn trương điều tra về hai vụ án mạng nghiêm trọng này.
Hai vụ giết người táo tợn xảy ra trong một buổi sáng ở Hải Phòng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: livelaw.in)

Sáng 27/7, hai vụ giết người táo tợn gây hoang mang dư luận đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Công an quận Hồng Bàng và Công an quận Lê Chân đang khẩn trương điều tra về hai vụ án mạng nghiêm trọng này.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ ngày 27/7, tại căn nhà có địa chỉ số 23, đường Chợ Hàng, quận Lê Chân (Hải Phòng), đã xảy ra cuộc cãi vã giữa anh Đàm Văn T. (chủ căn nhà) và em trai là Đàm Văn H. (sinh năm 1983, trú cùng địa chỉ). Sau đó, H. dùng dao chém chết anh T. dù người mẹ đã khóc và van xin.

Khoảng 20 phút sau, tại số nhà 38 đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), bà Hoàng Thị Ngọc B. (sinh năm 1960, chủ căn hộ và là mẹ nuôi anh Đàm Văn T. vừa bị sát hại) đã bị giết.

Theo nhân chứng kể lại, có một người đàn ông đến bấm chuông cửa nhà bà B. Bà B. đã ra mở cửa và bị người đàn ông đâm nhiều nhát.

Bà B. chỉ kịp chạy vào nhà mấy bước thì tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục