Nhiều dư địa xuất khẩu sản phẩm Halal vào thị trường Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ
Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là khai thác thị trường Halal tại khu vực Trung Đông, đang trở thành hướng đi hiệu quả đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là khai thác thị trường Halal tại khu vực Trung Đông, đang trở thành hướng đi hiệu quả đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Tại Triển lãm Halal 2025, với hai gian hàng triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ thông qua các sản phẩm đa dạng từ nông sản, thực phẩm, mỹ phẩm, dược liệu và du lịch.
Nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei, nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện, mở rộng hợp tác kinh tế, Halal, dầu khí, du lịch và giao lưu nhân dân.
Tập đoàn SunRice và ACIAR phát triển nhiều giống lúa mới đạt năng suất cao tại Việt Nam, không chỉ đáp ứng thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.
Thương mại song phương Việt Nam-Malaysia trong lĩnh vực Halal đang tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn đối mặt với áp lực cán cân thương mại và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn Hồi giáo nghiêm ngặt.
Nếu được hỗ trợ xúc tiến thương mại và kết nối hệ thống phân phối, bánh tráng Tây Ninh có thể trở thành thương hiệu Việt được ưa chuộng tại Trung Đông, Nam Á và cộng đồng Hồi giáo toàn cầu.
Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của của ngành công nghiệp Halal, đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Malaysia trong việc tổ chức Triển lãm Halal quốc tế Malaysia năm 2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp một số hiệp hội, doanh nghiệp của Malaysia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương nói chung và phát triển ngành Halal nói riêng.
Chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội và hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.
Sự kiện quảng bá du lịch miền Trung Việt Nam tại Jakarta thu hút hơn 100 đối tác Indonesia, kỳ vọng thúc đẩy hợp tác song phương và đưa miền Trung trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hồi giáo.
Chủ tịch nước đề nghị tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực thế mạnh như logistic, xây dựng hạ tầng năng lượng… cũng như lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, halal…
Năm 2024, quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Maroc ghi nhận nhiều tiến triển đáng kể, được đánh dấu bởi hàng loạt chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác.
Văn phòng Thương vụ Việt Nam đã tham gia trưng bày sản phẩm tại Lễ hội Halal Melaka 2024 với thế mạnh là các sản phẩm thực phẩm và đồ uống, trong đó mặt hàng càphê đã gây ấn tượng với bạn bè quốc tế.
Theo quan chức Malaysia, hợp tác công nghiệp Halal giữa Việt Nam và Malaysia có thể giúp hàng Việt tiếp cận được gần 2 tỷ tín đồ Hồi giáo trên toàn cầu.
Nhờ phát triển, khai thác tốt hệ thống thị trường, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 có thể sẽ đạt 62 tỷ USD và đây sẽ là năm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những năm qua.
Trong thời gian tới Việt Nam và Saudi Arabia sẽ cùng hợp tác, ưu tiên xúc tiến đưa các sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam tiếp cận được thị trường thực phẩm Halal tại quốc gia này.
Với quy mô dân số lớn và thị trường thực phẩm Halal ngày càng phát triển nhanh, khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA) là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Malaysia có ưu thế dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực Halal thông qua các nền tảng như MIHAS, đây là cơ hội lớn để DN Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phát triển sản phẩm Halal với các công ty Malaysia.
Không chỉ đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn Halal, sản phẩm của Tân Hiệp Phát còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu khắt khe để tiến vào thị trường toàn cầu với các thị trường khó tính.