Hamas chấp nhận một nhà nước thống nhất

Một lãnh đạo cấp cao của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, ông Mahmoud Zahar ngày 2/4 cho biết cuộc đàm phán hòa giải các phái Palestine tại Cairo (Ai Cập) đang diễn ra tích cực.

Một lãnh đạo cấp cao của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, ông Mahmoud Zahar ngày 2/4 cho biết cuộc đàm phán hòa giải các phái Palestine tại Cairo (Ai Cập) đang diễn ra tích cực.

Theo ông Zahar, tất cả các phái đến dự đàm phán với ý định cố gắng sớm đạt được một thỏa thuận và vượt lên những bất đồng để thúc đẩy sự đoàn kết. Tại cuộc đàm phán, các bên đã đưa ra các nguyên tắc và cơ chế nhằm sớm đạt được thỏa thuận, và đã đi đến đồng thuận trong nhiều vấn đề.
 
Đây là vòng đối thoại thứ ba giữa các phái Palestine, bắt đầu ngày 1/4 và chủ yếu nhằm hòa giải Hamas và phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.
 
Trong vòng đàm phán thứ nhất diễn ra vào cuối tháng Hai vừa qua, các phái đã nhất trí thành lập 5 ủy ban giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến trình hòa giải. Trong vòng đàm phán thứ hai vào ngày 10-19/3, các phái nhất trí thành lập một chính phủ đoàn kết quá độ lãnh đạo cho đến khi tiến hành bầu cử vào đầu năm 2010, tuy nhiên vẫn bất đồng về chương trình chính trị của chính phủ và luật bầu cử.
 
Cùng ngày 2/4, ông Ismail Haniye, Thủ tướng chính phủ trước đây do Hamas đứng đầu, cho biết Hamas sẽ không ngăn cản bất cứ nỗ lực nào nhằm thành lập một nhà nước Palestine thống nhất tại Dải Gaza, khu Bờ Tây  và Đông Jerusalem. Ông tuyên bố: "Việc thành lập nhà nước Palestine thống nhất theo các đường biên giới của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hồi tháng 6/1967 là mục đích chung của toàn dân tộc, và Hamas sẽ không cản trở con đường tiến tới mục đích đó".
 
Tuy nhiên, ông Haniye nhấn mạnh sự chấp thuận này không đồng nghĩa với việc Hamas sẽ công nhận Israel. Ông tuyên bố Israel phải chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài để đổi lấy sự công nhận của Hamas đối với Nhà nước Do thái.
 
Giới phân tích nhận định chừng nào Hamas còn kiểm soát Gaza, nhiều người nghi ngờ khả năng các lãnh đạo Palestine được phương Tây ủng hộ ở Bờ Tây có thể sớm đáp ứng được các điều kiện an ninh phía Israel đặt ra để đàm phán về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục