Hamas muốn đàm phán với Tổng thống Mỹ

Phát biểu từ Damascus (Syria) ngày 8/6, phó thủ lĩnh chính trị đang sống lưu vong của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, ông Moussa Abu Marzouk hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đàm phán trực tiếp với Hamas vì phong trào này đại diện cho nhân dân Palestine.

Phát biểu từ Damascus (Syria) ngày 8/6, phó thủ lĩnh chính trị đang sống lưu vong của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, ông Moussa Abu Marzouk hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đàm phán trực tiếp với Hamas vì phong trào này đại diện cho nhân dân Palestine.
 
Đối với yêu cầu của Mỹ là Hamas phải từ bỏ bạo lực trước khi Washington chấp nhận thỏa thuận với phong trào mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố này, cũng như việc Hamas phải công nhận Israel, ông Marzouk nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama cần phải thay đổi quan điểm này, vì nếu không có Hamas những nỗ lực của Mỹ thúc đẩy hòa bình Trung Đông sẽ không thành công.
 
Trong bài phát biểu tại Cairo (Ai Cập) tuần trước, ông Obama đã hối thúc Israel, Palestine và các nước Arập tìm cơ sở chung để thiết lập hòa bình. Ông cũng kêu gọi người Palestine từ bỏ bạo lực.

Ông Marzouk đã bác lại tuyên bố của Tổng thống Obama và khẳng định rằng "bạo lực thực sự trong khu vực chính là sự chiếm đóng của Israel".
 
Tuy nhiên, ông hoan nghênh lập trường của Tổng thống Obama phản đối việc Israel xây các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, vùng đất mà người Palestine muốn bao gồm trong nhà nước Palestine trong tương lai, cùng với Dải Gaza và Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục