Hamas-Fatah lập lực lượng an ninh chung

Hai phái đối lập chính ở Palestine là Phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Fatah ngày 17/5 đã nhất trí thành lập lực lượng an ninh chung ở Dải Gaza và đặt thời hạn công bố thỏa thuận cuối cùng về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc là đầu tháng 7 tới.

Hai phái đối lập chính ở Palestine là Phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Fatah ngày 17/5 đã nhất trí thành lập lực lượng an ninh chung ở Dải Gaza và đặt thời hạn công bố thỏa thuận cuối cùng về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc là đầu tháng 7 tới.

Quan chức cấp cao của Fatah, ông Nabil Shaath cho biết thỏa thuận trên được hai bên đưa ra trong vòng hòa đàm thứ 5 đang diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc về việc thành lập lực lượng an ninh chung ở Gaza cho tới khi tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 5/1/2010.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ tiến hành vòng đàm phán hòa giải cuối cùng, với sự tham gia của đại diện tất cả các phe phái Palestine, vào ngày 5/7 để thảo luận nội dung cuối cùng của thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết trước khi các bên có thể chính thức đặt bút ký vào ngày 7/7.

Cũng theo ông Shaath, hai phái Hamas và Fatah đã nhất trí kéo dài vòng đàm phán thứ 5 thêm một ngày, đến hết 18/5, để thảo luận về những vấn đề tồn tại cũng như đề xuất của Ai Cập về việc thành lập Ủy ban Dân tộc Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.

Ủy ban này sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động chính trị hay quốc tế nào mà chỉ tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tái xây dựng các lực lượng an ninh và giám sát quá trình tái thiết ở Dải Gaza.

Vòng đàm phán hòa giải lần thứ năm giữa Hamas và Fatah được khởi động từ chiều 16/5 tại Cairo dưới sự trung gian hòa giải của Ai Cập. Nội dung chính của vòng đàm phán lần này là vấn đề an ninh và việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine.

Nếu việc thành lập lực lượng an ninh chung chính thức được xác nhận thì đây sẽ là một bước đột phá lớn sau nhiều tháng thương lượng giữa các phe phái Palestine đối địch, đồng thời giúp Fatah lần đầu tiên hiện diện trở lại ở Dải Gaza kể từ khi bị Hamas chiếm giữ tháng 6/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục