Hàn chi mạnh nếu Triều Tiên bỏ vũ khí hạt nhân

Hàn Quốc đã tái xác nhận cam kết cung cấp viện trợ kinh tế lớn cho Cộng hòa DCND Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Hàn Quốc đã tái xác nhận cam kết cung cấp viện trợ kinh tế lớn cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Giới chức Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Wi Sung-Lac và Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính Rhee Chang-Young đã thông báo với các nhà đầu tư nước ngoài về kế hoạch trên tại một hội nghị do Ngân hàng Goldman Sachs chủ trì hồi tuần trước.

Cam kết trên đã được ông Lee Myung-bak đưa ra lần đầu tiên từ tháng 2/2008, khi ông nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, coi đây là một phần trong chính sách "Phi hạt nhân hóa, Công khai, 3.000" của ông.

Theo đó, Hàn Quốc cam kết giúp tăng thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên lên mức 3.000 USD trong một thập kỷ (gấp hơn 3 lần mức hiện nay) nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Để thực hiện mục tiêu này, Hàn Quốc dự kiến thiết lập một quỹ trợ giúp quốc tế trị giá 40 tỷ USD và nhiều dự án hỗ trợ lớn khác. Tuy nhiên, Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ vì sáng kiến "Tầm nhìn 3.000" này gắn với đòi hỏi phi hạt nhân hóa.

Sau một thời gian bị chìm lắng, sáng kiến trên một lần nữa thu hút sự chú ý sau khi chính quyền mới ở Mỹ công bố chiến lược hai hướng nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đó là một mặt siết chặt các biện pháp trừng phạt, mặt khác tìm cách thúc đẩy Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu khi đến Seoul hôm đầu tuần, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, cho biết nếu Triều Tiên sẵn sàng thực thi các bước đi nghiêm túc và không thể đảo ngược nhằm phi hạt nhân hóa, Mỹ cùng các nước tham gia đàm phán sáu bên sẽ có "gói khuyến khích tổng hợp" rất hấp dẫn đối với Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đang xem xét để đề xuất với Hàn Quốc cùng tổ chức tái đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh, có thể tổ chức vào dịp nghỉ tết Trung thu, ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm của người dân hai miền Triều Tiên.

Tiến trình tái đoàn tụ các gia đình bị ly tán được tiến hành lần đầu tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử tháng 6/2000, song đã bị tạm ngừng từ năm ngoái sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền và thực thi chính sách cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Phía Triều Tiên đã phản ứng bằng cách cắt đứt toàn bộ các cuộc đối thoại trực tiếp cấp chính phủ giữa hai nước.

Từ năm 2000 đến nay, hai miền Triều Tiên đã tổ chức được 16 lần đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo đó, có hơn 16.200 người được tham gia các đợt tái đoàn tụ trực tiếp với người thân; gần 4.000 trường hợp do quá già yếu nên tham gia đoàn tụ qua cầu truyền hình theo một chương trình bắt đầu từ năm 2005. Hiện vẫn còn hơn 90.000 người Hàn Quốc đang chờ đợi để được tái gặp gỡ với người thân ở Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục