Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội và Hội đồng địa phương bổ sung

Khoảng 150 địa điểm bầu cử sẽ mở cửa từ 6-20h ngày 3/4, để người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng địa phương bổ sung.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội và Hội đồng địa phương bổ sung ảnh 1Người dân Hàn Quốc bỏ phiếu. (Nguồn: Yonhap)

Theo đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, người dân đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng địa phương bổ sung.

Lần bỏ phiếu này nhằm bầu ra hai vị trí nghị sỹ Quốc hội còn khuyết tại khu vực Changwon-Seongsan và Tongyeong-Goseong (thuộc tỉnh Nam Gyeongsang), cùng ba ghế ủy viên Hội đồng quận, huyện ở thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla và thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết, khoảng 150 địa điểm bầu cử sẽ mở cửa từ 6-20h ngày 3/4.

[Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung]

Trước đó, cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra trong hai ngày 29 và 30/3 với tỷ lệ đi bầu đạt 14,53% tại Changwon và 15,08% tại Tongyeong.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử bổ sung dự kiến sẽ được công bố lúc 22h30 ngày 3/4.

Mặc dù có quy mô khá nhỏ, nhưng các cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vẫn được xem như phép thử trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội toàn quốc, dự kiến diễn ra tháng 4 năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục