Hàn Quốc dành hơn 10 tỷ USD hỗ trợ tăng trưởng xanh, tái thiết Ukraine

Các dự án cho vay ưu đãi tại các nước đang phát triển theo chương trình EDCF sẽ tập trung vào Tăng trưởng Xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và các mục tiêu khác, trong đó có cả các dự án tái thiết Ukraine.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc có kế hoạch dành 13.800 tỷ won (10,39 tỷ USD) cho Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) giai đoạn 2024-2026.

Các dự án cho vay ưu đãi tại các nước đang phát triển theo chương trình EDCF sẽ tập trung vào Tăng trưởng Xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và các mục tiêu khác, trong đó cũng bao gồm các dự án tái thiết tại Ukraine.

Cụ thể, theo kết quả cuộc họp Ủy ban Điều hành Quỹ EDCF ngày 7/2 do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Choi Sang-mok chủ trì, Hàn Quốc dự kiến dành 4.500 tỷ won (3,4 tỷ USD) cho các dự án mới trong năm 2024 và lần lượt là 4.600 tỷ won (3,47 tỷ USD), 4.700 tỷ won (3,54 tỷ USD) cho các năm tiếp theo. Theo đó, ngân sách thực tế cho Quỹ EDCF tăng 17,9% so với 11.700 tỷ won (8,82 tỷ USD) mà Hàn Quốc đã dự kiến năm ngoái cho giai đoạn 2023-2025.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai chương trình EDCF vào năm 1987 để hỗ trợ các nước đang phát triển về cơ sở hạ tầng cơ bản, đồng thời đặt mục tiêu lọt vào top 10 quốc gia đi đầu trong lĩnh vực viện trợ phát triển toàn cầu.

Năm 2022, Hàn Quốc đứng thứ 16 trong danh sách này. Năm 2023, Hàn Quốc đã phê duyệt số vốn kỷ lục trị giá 3.700 tỷ won (2,8 tỷ USD) cho 22 dự án ở 14 quốc gia.

Theo kế hoạch, các nước châu Á sẽ chiếm khoảng 60-70%, trong khi các quốc gia châu Phi sẽ được phân bổ khoảng 20-30% tổng số dự án. Hàn Quốc đang tìm cách mở rộng hỗ trợ hơn nữa cho các nước đang phát triển có tiềm năng kinh tế lớn ở châu Phi và Nam Mỹ.

Theo Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc, các khoản vay sẽ tập trung vào ứng phó với Biến đổi Khí hậu, chuyển đổi kỹ thuật số và y tế công cộng.

Trong số các dự án lớn, Hàn Quốc có kế hoạch thúc đẩy các dự án trị giá 2,1 tỷ USD tại Ukraine nhằm hỗ trợ các nỗ lực tái thiết nước này. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có kế hoạch ký các thỏa thuận mới với Ấn Độ, Bolivia và Côte d'voire.

Một quan chức của bộ trên cho biết: “Theo chương trình EDCF, chính phủ sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Hàn Quốc đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia có đóng góp lớn khác”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục