Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại trong 63 tháng liên tiếp

Kinh tế Hàn Quốc đã ghi nhận xu thế thặng dư thương mại trong suốt 63 tháng liên tiếp, với mức thặng dư 13 tỷ USD trong tháng 4 nhờ xuất khẩu liên tục gia tăng.
Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại trong 63 tháng liên tiếp ảnh 1Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế Hàn Quốc đã ghi nhận xu thế thặng dư thương mại trong suốt 63 tháng liên tiếp vừa qua, nhờ xuất khẩu liên tục gia tăng trở lại.

Số liệu công bố ngày 15/5 của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết trong tháng 4 vừa qua, mức thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này lên tới 13 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 8,7 tỷ USD của tháng trước đó.

Trong số này, thặng dư thương mại của Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á là 6,57 tỷ USD và với Trung Quốc là 2,69 tỷ USD.

Cũng trong tháng trước, thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ đã xuống mức 1,66 tỷ USD từ mức 2,52 tỷ USD của một năm trước đó nhờ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc. Năm ngoái, thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ đã tăng lên mức 23,25 tỷ USD, tức là hơn gấp đôi so với con số 11,64 tỷ USD được ghi nhận trong năm 2011, một năm trước khi hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ chính thức có hiệu lực.

[Hàn Quốc điều chỉnh dự báo tốc độ tăng xuất khẩu lên 7%]

Mặt khác, các số liệu của KCS còn cho thấy Hàn Quốc trong tháng trước bị thâm hụt thương mại với các nước thuộc khu vực Trung Đông và Nhật Bản ở các mức lần lượt là 3,2 tỷ USD và 2,4 tỷ USD.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 51 tỷ USD và đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2014, trong khi nhập khẩu cũng tăng 17,3% lên mức 38 tỷ USD.

Kể từ tháng 11/2016, xuất khẩu của Hàn Quốc liên tục tăng mạnh nhờ nhu cầu về các sản phẩm bán dẫn và ôtô của nước này gia tăng mạnh mẽ trên các thị trường ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.