Hàn Quốc đưa ý tưởng giảm binh sĩ, vũ khí ở biên giới liên Triều

Quân đội Hàn Quốc ngày 20/4 cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào tuần tới có thể dẫn tới việc hai miền Triều Tiên giảm quân số đóng ở biên giới.
Hàn Quốc đưa ý tưởng giảm binh sĩ, vũ khí ở biên giới liên Triều ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc gác tại khu vực phi quân sự ở làng đình chiến Panmunjom giữa hai miền Triều Tiên ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Hàn Quốc ngày 20/4 cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào tuần tới có thể dẫn tới việc hai miền Triều Tiên giảm quân số đóng ở biên giới.

Một số quan chức cấp cao trong quân đội Hàn Quốc đã đưa ra ý tưởng 2 bên sẽ rút bớt các vũ khí hạng nặng và giảm số trạm biên phòng.

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá, đó là một việc không dễ dàng song việc thảo luận vấn đề này có thể là một “bước đi đầu tiên có ý nghĩa.”

[Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập đường dây nóng giữa hai nước]

Tuy nhiên, quan chức này cũng cho rằng ngay cả khi các nhà lãnh đạo ký kết thỏa thuận liên quan tới vấn đề này thì vẫn cần một thời gian tương đối lâu để thực hiện điều đó.

Hàn Quốc hiện có hơn 60 trạm biên phòng ở khu vực biên giới trong khi Triều Tiên có khoảng 160 trạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục