Hàn Quốc giục Nhật Bản đối thoại khôi phục niềm tin

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn cho rằng Nhật cần nỗ lực giải quyết vấn đề nảy sinh nhằm cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Kyou Hyun ngày 11/7 đã trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản Akitaca Saiki rằng Nhật Bản cần nỗ lực giải quyết các vấn đề nảy sinh từ chế độ thực dân ở Bán đảo Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai nước.

Ông Kim cho rằng sự chân thành của Nhật Bản trong giải quyết các vấn đề lịch sử và khôi phục niềm tin trong quan hệ song phương quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Đáp lại, Thứ trưởng Saiki cho biết chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã kế thừa nhận thức lịch sử như các chính quyền tiền nhiệm, đồng thời khẳng định Nhật Bản coi mối quan hệ với Hàn Quốc là hết sức quan trọng và hy vọng hai nước sẽ có những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Saiki được cho là ám chỉ đến tuyên bố hồi năm 1995 của cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama xin lỗi về hành động xâm lược châu Á của Nhật Bản và tuyên bố hồi năm 1993 mà cựu Chánh Văn phòng Nội các Yohei Kono thừa nhận trách nhiệm của quân đội Nhật Bản đối với việc ép buộc phụ nữ phục vụ nhu cầu tình dục và xin lỗi các nạn nhân.

Thủ tướng Abe và một số chính trị gia cánh hữu từng cho rằng không có cứ liệu lịch sử nào được tìm thấy xác nhận nhà chức trách nước này “tuyển chọn cưỡng bách” hay bắt cóc những phụ nữ này trong thời gian chiến tranh.

Ông Abe hồi đầu năm nay còn khẳng định việc định nghĩa cụm từ “xâm lược” có sự khác biệt giữa các quốc gia và Nội các của ông không nhất thiết phải kế thừa hoàn toàn tuyên bố của chính quyền Murayama.

Cuộc hội đàm hàn gắn quan hệ giữa ông Kim và ông Saiki diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng liên quan đến nhận thức lịch sử và tranh chấp lãnh thổ liên quan đến chuỗi đảo trên Biển Nhật Bản được biết đến với cái tên Dokdo ở Hàn Quốc và Takeshima ở Nhật Bản./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục