Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục trang bị nền tảng đánh chặn tên lửa

Là biểu tượng cho nỗ lực xây dựng Hải quân viễn dương mạnh mẽ, công nghệ cao, tàu khu trục 8.200 tấn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa khả năng tác chiến của Hải quân.
Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục trang bị nền tảng đánh chặn tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: koreaherald.com)

Theo Yonhap, Hải quân Hàn Quốc cho biết nước này ngày 28/7 đã hạ thủy một tàu khu trục mới trọng tải 8.200 tấn được trang bị nền tảng đánh chặn tên lửa và khả năng chống tàu ngầm mạnh hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh tăng cường khả năng phòng thủ trước khả năng quân sự đang phát triển của Triều Tiên.

Trong một thông cáo báo chí, Hải quân Hàn Quốc cho hay: "Là biểu tượng cho nỗ lực xây dựng Hải quân viễn dương mạnh mẽ, công nghệ cao và là tài sản chiến lược quốc gia, tàu khu trục 8.200 tấn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa khả năng tác chiến của Hải quân".

Buổi lễ hạ thủy tàu Jeongjo The Great (Jeongjo Vĩ đại), được đặt theo tên của một vị vua có tầm nhìn xa của triều đại Joseon (1392-1910), diễn ra tại xưởng đóng tàu của Hyundai Heavy Industries Co. ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 410 km về phía Đông Nam.

[Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục có khả năng chống ngầm tăng cường]

Trước đó, Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết đã tổ chức lễ hạ thủy tàu khu trục mới 2.800 tấn có khả năng chống ngầm tăng cường tại xưởng đóng tàu của tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai ở Ulsan.

Tàu Chungcheon dài 122m được trang bị hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx 20-mm và tên lửa phóng từ dưới nước cũng như các hệ thống định vị thủy âm.

Đây là tàu chiến thứ 8 và cuối cùng được đóng trong khuôn khổ chương trình mua sắm tàu khu trục của Hàn Quốc, có mã FFX Batch-II.

Chương trình này được thiết kế để thay thế đội tàu khu trục 1.500 tấn và tàu hộ tống 1.000 tấn đang trở nên cũ kỹ của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục