Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tham gia xây dựng đường sắt liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/8 hối thúc Triều Tiên tham gia dự án xây dựng tuyến đường sắt liên Triều nối sang châu Âu thông qua tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tham gia xây dựng đường sắt liên Triều ảnh 1Tàu hỏa Hàn Quốc đi qua khu vực biên giới gần khu phi quân sự (DMZ) ở Paju, phía bắc Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/8 hối thúc Triều Tiên tham gia dự án xây dựng tuyến đường sắt liên Triều nối sang châu Âu thông qua tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga.

Phát biểu trên được bà Park Geun-hye đưa ra tại lễ động thổ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, gần biên giới liên Triều, nhằm khôi phục lại đoạn đường sắt liên Triều trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc, từng nối thủ đô Seoul tới thành phố Wonsan ở miền Đông của Triều Tiên, trước khi Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền cách đây 70 năm.

Theo Tổng thống Park Geun-hye, việc khôi phục lại tuyến đường sắt liên Triều sẽ là sự khởi đầu của việc hàn gắn những bất đồng trên Bán đảo Triều Tiên, tiến tới việc tái thống nhất và một tương lai đầy hứa hẹn.

Theo bà, nếu được khôi phục, tuyến đường này sẽ nối thành phố cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc tới thành phố Wonsan của Triều Tiên và nối sang cả châu Âu.

Bà Park Geun-hye hy vọng Triều Tiên sẽ tin tưởng vào thành ý của Hàn Quốc và cùng tham gia vào con đường hoà giải liên Triều. Bà nhấn mạnh mọi cánh cửa luôn mở rộng để Triều Tiên tham gia vào dự án này và Seoul sẽ giúp đỡ Bình Nhưỡng phát triển kinh tế thông qua hợp tác liên Triều.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đề nghị Triều Tiên thực thi chính sách cởi mở và thay đổi nhằm cùng đi đến sự thịnh vượng và phát triển chung của bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục