Hàn Quốc họp hội nghị an ninh cấp cao

Ngày 17/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chủ trì một hội nghị an ninh cấp cao trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều tín hiệu về việc CHDCND Triều Tiên thử tên lửa.

Ngày 17/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chủ trì một hội nghị an ninh cấp cao trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều tín hiệu về việc CHDCND Triều Tiên thử tên lửa.

Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, Tổng thống Hàn Quốc chủ trì một cuộc họp như vậy.

Tham dự hội nghị có gần 200 quan chức cấp cao trong ngành tình báo, quân sự, tư pháp và giới chức chính quyền địa phương của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hội nghị đã đề ra nhiệm vụ "sẵn sàng tư thế phối hợp tự vệ chống lại sự xâm nhập của kẻ thù và mọi hành động khiêu khích".

Hội nghị được tổ chức một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố có quyền phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ và sẽ xúc tiến kế hoạch thử tên lửa.

Hồi tháng trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố đình chỉ toàn bộ thỏa thuận hòa bình đã ký với Hàn Quốc do chính sách cứng rắn của Tổng thống Lee.

Ngày 15/2, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam cảnh báo "sẽ hành động quyết liệt" nếu Hàn Quốc tiếp tục thách thức Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục