Hàn Quốc khẳng định tuân thủ lệnh trừng phạt của LHQ với Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên, đặc biệt là các dự xây dựng đường bộ và đường sắt liên Triều.
Hàn Quốc khẳng định tuân thủ lệnh trừng phạt của LHQ với Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên, đặc biệt là các dự xây dựng đường bộ và đường sắt liên Triều.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk nêu rõ quan điểm trên trên nguyên tắc Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy mở rộng các trao đổi liên Triều, trong đó có hợp tác về đường sắt.

Người phát ngôn này cũng khẳng định Hàn Quốc đã tham vấn chặt chẽ với Mỹ về các dự án hợp tác với Triều Tiên và sẽ tiếp tục làm như vậy.

[Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức]

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành hội đàm cấp cao nhằm thực thi Tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai bên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng Chín vừa qua.

Tại cuộc hội đàm này, hai bên nhất trí tổ chức lễ khởi công dự án kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới trong khoảng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 tới.

Thỏa thuận trên nhiều khả năng sẽ nối lại hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên, vốn đình trệ sau khi chính quyền Tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye hồi tháng 2/2016 đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của Triều Tiên.

Khu công nghiệp được xem là biểu tượng cuối cùng của hợp tác kinh tế liên Triều này bị đóng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục