Hàn Quốc kiện Mỹ lên WTO do áp thuế chống phá giá với ống thép

Hàn Quốc đã khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế đối với ống thép dùng trong ngành dầu khí của Hàn Quốc.
Hàn Quốc kiện Mỹ lên WTO do áp thuế chống phá giá với ống thép ảnh 1Ống thép sử dụng trong nghành dầu mỏ do Hàn Quốc sản xuất. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/12, Hàn Quốc đã khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế đối với ống thép của Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ Thương mại Mỹ đã áp mức thuế từ 9,89% đến 15,75% đối với mặt hàng ống thép của Hàn Quốc được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, quyết định của Mỹ là vi phạm các quy định của WTO.

Trong bước đầu tiên để giải quyết tranh chấp thương mại, Hàn Quốc sẽ tiến hành tham vấn với Mỹ, nhằm tìm được hướng giải quyết mà không cần tiến hành thủ tục kiện tụng. Thời gian tham vấn diễn ra trong 30 ngày và không kéo dài quá hai tháng.

Nếu hai bên thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận, một ủy ban giải quyết tranh chấp sẽ được thành lập. Ủy ban này sẽ nghiên cứu tranh chấp giữa hai bên và ra phán quyết.

Đầu năm nay, Hàn Quốc cũng đã kêu gọi WTO giải quyết một vụ tranh chấp thương mại với Mỹ liên quan tới việc Washington áp thuế chống phá giá đối với máy giặt nhập khẩu từ Hàn Quốc.

WTO khẳng định chính sách của tổ chức này là luôn tôn trọng các thỏa thuận thương mại toàn cầu, nhằm tạo sân chơi công bằng cho 160 nền kinh tế thành viên của tổ chức này.

Năm 2013, các nhà sản xuất Hàn Quốc đã xuất khẩu 894.000 tấn ống thép, trị giá 817 triệu USD cho Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.