Hàn Quốc ngoại lệ cho phép công nhân làm thêm nhiều thời gian

Theo Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc sẽ huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để giảm thiểu tác động từ việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu đối với các công ty nước này
Hàn Quốc ngoại lệ cho phép công nhân làm thêm nhiều thời gian ảnh 1Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Lee Jae-Kap. (Nguồn: Yonhap)

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép các công ty trong nước tham gia nội địa hóa các nguyên liệu công nghiệp chủ chốt được tạm thời thuê lao động làm việc quá 52 giờ/tuần để giảm thiểu tác động từ việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc các sản phẩm này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Lee Jae-Kap cho biết các công ty nghiên cứu và phát triển (R&D) nội địa hóa các linh kiện và tiến hành các thử nghiệm mua các linh kiện thay thế có thể cho phép công nhân làm thêm nhiều giờ trong thời gian lên tới 3 tháng.

[Điều gì đẩy căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc leo thang?]

Theo luật lao động hiện hành của Hàn Quốc, các lao động chỉ được phép làm thêm quá 12 giờ mỗi tuần khi cần tập trung đối phó với thảm họa xã hội hay thiên nhiên.

Quyết định mới nhất sẽ là một ngoại lệ đối với quy định tuần làm việc nhiều nhất là 52 giờ được áp dụng hồi tháng 7/2018 đối với các công ty có hơn 300 nhân viên.

Bộ trưởng Lee Jae-Kap nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để giảm thiểu tác động từ việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu đối với các công ty nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.