Hàn Quốc quan ngại ''sâu sắc'' về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước đó cùng ngày có thể cản trở các nỗ lực đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc quan ngại ''sâu sắc'' về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên phóng thử gần thị trấn ven biển phía Đông Wonsan. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, trong thông báo ngày 31/7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước đó cùng ngày có thể cản trở các nỗ lực đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Thông báo nêu rõ: "Các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể gây tác động tiêu cực tới các nỗ lực thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên."

Các thành viên NSC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên hiện đang đình trệ.

[Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các vụ thử tên lửa]

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo từ Bán đảo Hodo thuộc tỉnh Nam Hamgyong ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Các tên lửa này bay khoảng 250km trước khi rơi xuống biển. Đây là đợt phóng thứ hai chỉ trong vòng một tuần.

Chính giới Hàn Quốc cũng đã chỉ trích mạnh mẽ vụ phóng tên lửa rạng sáng 31/7 của Triều Tiên. Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young đã chỉ trích hành động của Bình Nhưỡng đi ngược lại lộ trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc nước này chấm dứt khiêu khích tên lửa.

Trong khi đó, đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won nhấn mạnh tình hình an ninh hiện nay đang hết sức nghiêm trọng, đồng thời đề nghị Tổng thống Moon Jae-in đối phó một cách chặt chẽ. Đảng Hàn Quốc tự do nhấn mạnh vụ phóng tên lửa lần này rõ ràng đã vi phạm "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom ở lĩnh vực quân sự" mà Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký kết vào ngày 19/9/2018, đồng thời hối thúc chính phủ hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều này.

Mặt khác, đảng Hàn Quốc tự do cho rằng cần phải khởi động hệ thống tàu ngầm hạt nhân mà ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang quản lý chung, nhằm đối phó với cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của Triều Tiên.

Về điều này, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc đảng Hàn Quốc tự do đề cập tới vấn đề "vũ trang hạt nhân" đã thể hiện thái độ hết sức vô trách nhiệm, có thể kích động một cuộc chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân tại khu vực Đông Bắc Á.

Xét tới tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, chính giới Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc họp toàn thể của Ủy ban điều hành Quốc hội, dự kiến diễn ra sáng 31/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục