Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc tỏ ý sẵn sàng tìm kiếm đối thoại với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc tỏ ý sẵn sàng tìm kiếm đối thoại với Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Điều này cho thấy khả năng Seoul có thể có những lựa chọn khác nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay xung quanh hoạt động của khu công nghiệp Kaesong.

Hãng tin Yonhap ngày 17/5 dẫn lời một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ rằng "Hàn Quốc trước sau không thay đổi lập trường là muốn giải quyết các vấn đề về khu công nghiệp Kaesong thông qua đối thoại. Nếu Bình Nhưỡng đề xuất thời gian cho cuộc gặp mới thì không có lý do gì để Hàn Quốc từ chối".

Theo nguồn tin này, Chính phủ Hàn Quốc đang thông qua một kênh để tiếp xúc với Triều Tiên và đề xuất nối lại thương lượng trong ngày 18/5, hoặc vào thời điểm khác do phía Triều Tiên lựa chọn.

Hàn Quốc đã đề xuất 2 địa điểm để tổ chức cuộc gặp và chuyển cho Triều Tiên danh sách phái đoàn Hàn Quốc. Triều Tiên đã nhận danh sách, song chưa có phản hồi.

Cùng với những nỗ lực khôi phục thương lượng với Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc cũng chuẩn bị phương án xấu nhất là đóng cửa khu công nghiệp Kaesong và sẽ đền bù cho khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động tại đây.

Một quan chức Hàn Quốc (giấu tên) nhấn mạnh với việc đưa ra tuyên bố hủy bỏ các hợp đồng với Hàn Quốc, Triều Tiên dường như sẽ thực hiện một số biện pháp đơn phương có thể dẫn đến đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.

Triều Tiên ngày 15/5 tuyên bố hủy bỏ tất cả hợp đồng đã ký với các công ty Hàn Quốc ở Kaesong do không đạt được thỏa thuận về điều chỉnh mức lương cho 39.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục cải tổ Bộ Thống nhất. Tuần qua, Bộ Thống nhất đã đóng cửa Ủy ban phụ trách vấn đề viện trợ nhân đạo với Triều Tiên và chuyển nhiệm vụ này cho một ủy ban khác kiêm nhiệm.

Theo Yonhap ngày 18/5, ba quan chức cấp cao Bộ Thống nhất đã xin từ chức, trong đó có ông Koh Kyoung-bin đứng đầu trung tâm phụ trách vấn đề tị nạn cho người Triều Tiên.

Ông Koh Kyoung-bin được xem là người giữ vai trò chính trong cuộc gặp năm 2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Theo nguồn tin trên, việc thay đổi cơ cấu của Bộ Thống nhất cho thấy sẽ có một sự "cải tổ trên diện rộng" và quyết định mới có thể được công bố vào ngày 21/5 tới.

Trong lần cải tổ vào tháng 2/2009, ông Hyun In-taek được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất. Ông Hyun In-taekh là người chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế cho Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục