Hàn Quốc: Tăng trưởng nợ hộ gia đình chậm lại trong tháng Chín

Số nợ mới của các hộ gia đình ở mức 4.800 tỷ won (khoảng 4,03 tỷ USD) trong tháng Chín vừa qua, giảm so với mức 7.400 tỷ won trong tháng trước đó và 5.100 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc: Tăng trưởng nợ hộ gia đình chậm lại trong tháng Chín ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 11/10, tăng trưởng nợ của các gia đình ở nước này trong tháng Chín vừa qua đã chậm lại so với tháng trước đó, trong lúc chính phủ nỗ lực hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản, trong đó có việc thắt chặt các quy định về các khoản mới.

Số nợ mới của các hộ gia đình đã ở mức 4.800 tỷ won (khoảng 4,03 tỷ USD) trong tháng Chín vừa qua, giảm so với mức 7.400 tỷ won trong tháng trước đó và 5.100 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái.

Số khoản vay thế chấp nhà tăng 4.000 tỷ won trong tháng Chín năm nay, so với 4.600 tỷ won trong tháng trước.

[S&P hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay]

Theo BoK, nguyên nhân một phần là do số người sở hữu nhà mới giảm từ 21.000 xuống 19.000.

Tính đến cuối tháng Chín vừa qua, dư nợ hộ gia đình ở Hàn Quốc là 867.000 tỷ won. Trong khi đó, các khoản vay của doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh hơn, với mức tăng 4.900 tỷ won trong tháng Chín vừa qua, so với 3.500 tỷ won của tháng trước đó và 1.500 tỷ won trong tháng Bảy vừa qua.

Tuy nhiên, các khoản vay của các doanh nghiệp lớn tăng chỉ 100 tỷ won trong tháng qua, sau khi giảm 1.900 tỷ won trong tháng Tám vừa qua.

Các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ tăng 4.800 tỷ won. Tính đến cuối tháng Chín, dư nợ doanh nghiệp là 861.8000 tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục