Hàn Quốc theo dõi sát động thái liên quan tới Triều Tiên tại HĐBA

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và các thành viên chủ chốt khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cách thức giải quyết tình hình xung quanh Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc theo dõi sát động thái liên quan tới Triều Tiên tại HĐBA ảnh 1Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/11 tuyên bố sẽ tiếp tục trao đổi thông tin chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sau khi Trung Quốc và Nga một lần nữa đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên.

Trả lời họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Cha Duck-chul nói rằng Hàn Quốc được biết Trung Quốc và Nga đã phân phát bản dự thảo nghị quyết về việc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên tới các thành viên của Hội đồng Bảo an và Seoul sẽ theo dõi sát những động thái liên quan tại Hội đồng Bảo an.

Ông nói: "Chính phủ (Hàn Quốc) sẽ tiếp tục trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và các thành viên chủ chốt khác của Hội đồng Bảo an về cách thức giải quyết tình hình xung quanh Bán đảo Triều Tiên."

[Hàn Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của xây dựng lòng tin với Triều Tiên]

Cũng liên quan tới vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 4/11 tuyên bố Washington vẫn cam kết thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với Triều Tiên và hối thúc tất cả các thành viên khác của Liên hợp quốc hành động tương tự để ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo "mang tính đe dọa và trái phép."

Đề xuất của Bắc Kinh và Moskva được đưa ra vào thời điểm có ít tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng, sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội hồi năm 2019 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục