Hàn Quốc thúc đẩy điều tra toàn diện về thảm họa giẫm đạp Itaewon

Ủy ban đặc biệt sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, xác định ảnh hưởng và thiệt hại và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân.

Hiện trường vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/9, Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon ở Hàn Quốc đã mở cuộc họp đầu tiên và bầu Giáo sư trường cao học Luật thuộc Đại học Quốc gia Jeonbuk (tỉnh Bắc Jeolla) Song Gi Chun làm Chủ tịch của ủy ban.

Đây là Ủy ban điều tra đặc biệt được thành lập sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon tháng 5/2024, nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon và phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự.

Phát biểu tại cuộc họp, Giáo sư Song Gi Chun cho biết Ủy ban đặc biệt sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, xác định ảnh hưởng và thiệt hại và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân.

Ủy ban sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đề nghị điều tra nguyên nhân từ ngày 2/10/2024 cho đến tháng 6/2025. Đối tượng nộp đơn bao gồm gia quyến các nạn nhân, những người chịu tổn thất về thể chất, tinh thần hoặc kinh tế do thảm kịch gây ra.

Cùng với đó, những người đã tham gia cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả, các tiểu thương kinh doanh hoặc làm việc gần khu vực xảy ra thảm họa cũng thuộc đối tượng xem xét.

Ủy ban cũng đã phê duyệt phương án thành lập Văn phòng Ủy ban đặc biệt, với nhiệm vụ chuẩn bị cho các hoạt động của Ủy ban, bao gồm việc soạn thảo quy định thi hành Luật đặc biệt trong ba tháng tới.

Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố kết thúc điều tra về vụ việc vào cuối năm 2022. Nhóm điều tra đặc biệt của cảnh sát đã kết luận rằng thảm họa giẫm đạp ở Itaewon là do đám đông chen lấn gây nên và là thảm họa "do con người gây ra." Nguyên nhân là do chính quyền không có các biện pháp phòng ngừa và phản ứng kịp thời với tình huống khẩn cấp.

Thảm họa xảy ra đêm 29/10/2022 trong một con hẻm dốc ở khu phố Itaewon thuộc trung tâm thủ đô Seoul. Khoảng 100.000 người đổ về khu vực này để vui chơi dịp lễ hội hóa trang Halloween gây nên thảm họa giẫm đạp, khiến 159 người thiệt mạng, chủ yếu là những người trẻ tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ cho tình huống di dời, cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

CEO SK hynix cảnh báo khủng hoảng chip vào năm 2027

Ngay trong ngày đầu tiên "ông lớn" chip Hàn Quốc SK hynix chào sàn Nasdaq với đợt IPO lịch sử, CEO Kwak Noh-jung đã cảnh báo ngành chip toàn cầu có thể đối mặt khủng hoảng tồi tệ nhất vào năm 2027.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi của Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk tại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Nhật Bản, New Zealand tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và New Zealand cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh, sau khi ký thỏa thuận tạo điều kiện trao đổi vật tư và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai nước vào năm ngoái.