Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk Yeol thúc giục nhanh chóng thực hiện cải cách y tế

Bất chấp các cuộc đình công của bác sỹ thực tập trên toàn quốc vẫn đang tiếp diễn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi giới chức ngành y nước này nhanh chóng thực hiện các cải cách y tế.

Bệnh nhân xếp hàng tại khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 5/3/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Bệnh nhân xếp hàng tại khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 5/3/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã kêu gọi thực hiện nhanh chóng cải cách y tế của chính phủ, bao gồm cả việc tăng số lượng sinh viên trường y, trong bối cảnh cuộc đình công của bác sỹ thực tập trên toàn quốc vẫn tiếp diễn.

Người phát ngôn của Tổng thống cho biết ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc gặp với các thư ký cấp cao.

Trong 3 tuần qua, hơn 90% trong số 13.000 bác sỹ thực tập trên cả nước đã nghỉ việc dưới hình thức từ chức hàng loạt để phản đối quyết định của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y lên 2.000, bắt đầu từ năm học tới, nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sỹ.

Trước đó, ngày 11/3, các giáo sư trường y tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) đã quyết định nộp đơn từ chức hàng loạt vào tuần tới nếu chính phủ không đưa ra được “bước đột phá hợp lý” trong cuộc đình công kéo dài của các bác sỹ tập sự.

Các giáo sư y khoa thuộc Đại học Catholic Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ tiếp tục đình chỉ các ca phẫu thuật và giảm hoạt động điều trị cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

Phản ứng về việc này, một quan chức khác của Văn phòng Tổng thống cảnh báo phản ứng nghiêm khắc đối với các giáo sư trường y xin từ chức.

Quan chức này cho biết: “Khi tổng thống yêu cầu thực hiện nhanh chóng (cải cách y tế) theo nguyên tắc, các giáo sư rời khỏi nơi làm việc của họ hàng loạt cũng vi phạm luật y tế và vì thế họ không phải là ngoại lệ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục