Hàn Quốc và Ba Lan ký hiệp ước hợp tác phòng thủ

Hàn Quốc và Ba Lan ký hiệp ước hợp tác phòng thủ, đặt cơ sở cho việc xuất khẩu máy bay chiến đấu và vũ khí của Hàn Quốc sang Ba Lan.
Hàn Quốc và Ba Lan ngày 22/10 đã ký hiệp ước hợp tác phòng thủ, đặt cơ sở cho việc xuất khẩu các máy bay huấn luyện chiến đấu và vũ khí do Hàn Quốc chế tạo sang Ba Lan, trong bối cảnh quốc gia châu Âu này thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Thỏa thuận trên được ký kết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Ba Lan Bronislaw Komorowski đang ở thăm Seoul. Hai bên cũng nhất trí sẽ nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm “đối tác chiến lược.”

Hàng năm Ba Lan chi cho ngân sách quốc phòng 1,95% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Dự kiến, trong giai đoạn 2014-2023, ít nhất 20% tổng chi phí quốc phòng của Ba Lan sẽ được sử dụng cho mục đích hiện đại hóa quân đội.

Như vậy, trong 10 năm tới, chương trình hiện đại hóa quân đội Ba Lan sẽ nhận được khoảng 25 tỷ USD.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020 quân đội Ba Lan sẽ trang bị 6 khẩu đội tên lửa tầm trung Visla, 11 tên lửa tầm ngắn Narev, 77 dàn tên lửa tự hành Poprad, 6 dàn tên lửa phòng không Pilisa, 152 bệ phóng và 486 tên lửa Perun cùng hơn 30 trạm rađa Sola và Bystra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục