Hàn Quốc xác nhận Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm khu phi quân sự

Hàn Quốc khẳng định chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris “phản ánh cam kết của chính phủ hai nước về tăng cường liên minh” giữa Seoul và Washington.
Hàn Quốc xác nhận Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm khu phi quân sự ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc họp ở Washington, DC, ngày 3/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo xác nhận rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trong tuần này, coi hoạt động này mang tính "tượng trưng."

Ông Han và bà Harris đã trao đổi trước thềm cuộc gặp song phương bên lề Tang lễ của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Seoul vào ngày 29/9 để thảo luận về mối quan hệ liên minh song phương và vấn đề Triều Tiên, cũng như các chủ đề hai bên cùng quan tâm.

[Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ tham dự lễ quốc tang ông Shinzo Abe]

Phía Hàn Quốc khẳng định chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris “phản ánh cam kết của chính phủ hai nước về tăng cường liên minh” giữa Seoul và Washington, lưu ý lần gần đây nhất một phó tổng thống Mỹ tới thăm Hàn Quốc là hồi tháng 2/20218, khi Phó Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Mike Pence dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018.

Chuyến thăm sắp tới của bà Harris diễn ra 4 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Seoul và tham dự hội nghị thượng đỉnh với ông Yoon Suk-yeol, người vài ngày trước đó mới tuyên thệ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục