Hàng chục học viên cai nghiện đạp đổ cổng trại bỏ trốn tại Bến Tre

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/6, lợi dụng giờ chơi thể thao trong khu vực của cơ sở cai nghiện, 50 học viên của cơ sở này đã đạp đổ cổng trại, đồng loạt trốn ra ngoài.

Chiều 25/6, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, liên quan đến việc 50 học viên ở Trại cai nghiện ma túy Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) trốn trại vào chiều 24/6, đến nay đã có 41 học viên đã trở lại trại.

Hiện ngành chức năng tỉnh đang vận động 9 đối tượng trốn trại còn lại trở về.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/6, lợi dụng giờ chơi thể thao trong khu vực của cơ sở cai nghiện, 50 học viên của cơ sở này đã đạp đổ cổng trại, đồng loạt trốn ra ngoài. Khi thoát khỏi cơ sở cai nghiện, chỉ số ít chạy về hướng Ba Tri, còn đa phần học viên vượt cống đập Ba Lai qua xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại (Bến Tre) và ẩn náu trong khu vực hơn 10 ha nuôi tôm, vườn dừa của người dân.

[Cai nghiện ma túy bắt buộc tại trung tâm là biện pháp cuối cùng]

Ngay trong chiều và đêm 24/6, lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Ba Tri và Bình Đại, Công an huyện Giồng Trôm tổ chức phối hợp lực lượng quân sự, dân quân các địa phương tiến hành chốt, chặn nhiều ngả đường, vận động các học viên trở lại cơ sở. Do trời mưa, có khoảng 10 học viên tự nguyện xin được trở lại trại vì không chịu nổi lạnh.

Cũng ngay trong đêm 24/6, lực lượng chức năng đã vận động đưa về trại thêm được 31 học viên khác.

Hiện 9 đối tượng còn lại đều đã xác định được danh tính và nơi cư ngụ, các lực lượng chức năng đang vận động đưa họ trở lại trại.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý 130 học viên, chủ yếu là người dân trong tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục