Hàng chục nghìn người biểu tình tại Tây Ban Nha

Ngày 12/1, hàng chục nghìn người ủng hộ các thành viên ETA bị cầm tù đã xuống đường biểu tình tại thành phố Bilbao của Tây Ban Nha.
Ngày 12/1, hàng chục nghìn người ủng hộ các thành viên của Tổ chức ly khai xứBasque (ETA) bị cầm tù đã xuống đường biểu tình tại thành phố Bilbao của Tây BanNha để kêu gọi chuyển những tù nhân này về các nhà giam gần nhà họ hơn.

Đây là một trong những yêu cầu chính mà ETA đưa ra khi nhóm này hạ vũ khí năm2011.

Đoàn người biểu tình kéo dài khoảng 1km. Những người biểu tình còn kêugọi ân xá hoặc trả tự do trước thời hạn cho những tù nhân đã thụ án2/3 hạn tù nhằm đẩy nhanh quá trình hòa giải trong khu vực và cuốicùng dẫn đến giải thể ETA.

Theo Hiệp hội của các tù nhân xứ Basque - đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, hiệncó hơn 600 thành viên ETA đang bị cầm tù tại Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vàAnh.

Tháng 11/2012, ETA tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc giải thể vớiPháp và Tây Ban Nha nếu một số điều kiện được đáp ứng. ETA muốn thảoluận "cách thức và thời gian" đưa các tù nhân và những người bị trụcxuất chính trị xứ Basque trở về nhà, giải giáp vũ khí và giải thểcác tổ chức vũ trang cũng như giải ngũ các thành viên ETA.

ETA yêu cầu khoảng 700 tù nhân xứ Basque phải được chuyển tới cácnhà tù trong tỉnh Basque để họ được gần gia đình hơn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho biết sẽ không cóđàm phán với ETA trước khi tổ chức này giải giáp. Chính phủ Tây BanNha cũng nhiều lần bác bỏ đàm phán với ETA về vấn đề tù nhân. Cả TâyBan Nha và Pháp đều kiên quyết đòi phá hủy hoàn toàn kho vũ khí củaETA và tổ chức này phải giải thể vô điều kiện.

Năm 2011, ETA cho biết đã từ bỏ bạo lực sau cuộc đấu tranh bốn thậpkỷ giành độc lập làm hơn 800 người thiệt mạng. ETA đã bị Mỹ và EUliệt vào danh sách tổ chức khủng bố và bị quy trách nhiệm đối vớicái chết của gần 830 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.