Chính phủ Đức lên kế hoạch bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine

Chính phủ Đức có kế hoạch bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 3,8 tỷ euro (4,13 tỷ USD) trong năm nay, kế hoạch chỉ còn chờ sự chấp thuận cuối cùng của Quốc hội - dự kiến vào tháng Sáu.

Xe tăng-pháo phòng không Gepard tại căn cứ quân sự ở Todendorf (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tăng-pháo phòng không Gepard tại căn cứ quân sự ở Todendorf (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ báo BILD bán chạy nhất tại Đức, Chính phủ nước này có kế hoạch bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 3,8 tỷ euro (4,13 tỷ USD) trong năm nay.

Đến nay, Berlin đã dành 7,1 tỷ euro hỗ trợ Kiev mua vũ khí trong năm nay, nhưng tiền đã được phân bổ gần như hoàn toàn cho nhiều dự án.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đề nghị bổ sung viện trợ và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner phát đi tín hiệu ủng hộ.

Hiện chỉ còn chờ sự chấp thuận cuối cùng của Quốc hội, dự kiến vào tháng Sáu.

Cũng theo nguồn tin trên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pistorius đề xuất cấp 15 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev trong ngân sách 2025 - hiện đang được đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.