Trước đây, IBM vốn thống trị ngành công nghiệp máy tính trong hàng thập kỷcho đến khi hãng này thuê một công ty nhỏ, chưa có tên tuổi là Microsoft cungcấp một hệ điều hành cho một loạt máy tính cá nhân mới vào đầu những năm 1980.
Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates khi đó đã "đánh cược" rằng phầm mềm máytính sẽ có giá trị hơn nhiều so với phần cứng và thực tế đã chứng lời nói củaông Gates khi vào cuối năm 1999, giá trị thị trường của Microsoft đã cao hơn balần so với IBM.
Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Microsoft, hãng IBM có lúc đã bị coi là gãkhổng lồ Goliath "lỗi thời" và "đứng im", không thể theo kịp với cuộc cách mạngtrong ngành công nghiệp máy tính.
Khi cơn bong bóng công nghệ Internet bùng nổ vào năm 2000, "cán cân" đã đổichiều. Cổ phiếu của Microsoft tụt xuống và các nhà đầu tư nghi ngờ khả năng củahãng này trong việc thoát khỏi cái bóng hệ điều hành Windows và phần mềm Office,trong khi các đối thủ trẻ hơn như Google Inc và Facebook cũng đang phát triểnmạnh mẽ.
Trong khi đó, IBM đã "tự làm mới" bản thân như một chuyên gia trong lĩnh vựcphần mềm kinh doanh, máy chủ và tư vấn...và đã dần lấy lại vị thế của mình.
Mộtví dụ sinh động là nếu một nhà đầu tư bỏ ra 100.000 USD mua cổ phiếu của IBMcách đây 10 năm thì nay sẽ thu về 143.000, nhưng nếu dùng số tiền đó đầu tưvào cổ phiếu của Microsoft thì số tiền sẽ bị hao hụt chỉ còn 69.000 USD.
Cũng vào thời điểm này năm ngoái, tập đoàn Microsoft cũng đã bị hãng "Quảtáo" cắn dở chính thức vượt mặt về vốn hóa thị trường nhờ một lọat các sản phẩmcầm tay chủ lực như iPhone, iPod và iPad...
Theo dữ liệu của hãng Reuters, vốn hóa thị trường hiện nay của Apple ước tínhkhoảng 308,3 tỷ USD, tiếp theo là IBM với 203,5 tỷ USD và Microsoft với 201,1 tỷUSD./.