Google trình làng phiên bản cập nhật của Gemini

Theo giới thiệu của Google, phiên bản mới của Gemini 1.5 Pro - mô hình AI hàng đầu của công ty hiện nay - có thể tiếp nhận tới 2 triệu mã thông báo.

(Nguồn: Analyticsvidhya)
(Nguồn: Analyticsvidhya)

Tại hội nghị các nhà phát triển Google I/O 2024 diễn ra ngày 14/5 ở San Francisco (Mỹ), Google đã công bố những cải tiến mới nhất của công ty này đối với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini.

Theo giới thiệu của Google, phiên bản mới của Gemini 1.5 Pro - mô hình AI hàng đầu của công ty hiện nay - có thể tiếp nhận tới 2 triệu mã thông báo.

Với dung lượng tăng gấp đôi so với mức tối đa của phiên bản trước đó, phiên bản mới này sẽ hỗ trợ lượng dữ liệu đầu vào lớn nhất của bất kỳ mô hình thương mại nào.

Phát biểu tại sự kiện này, Giám đốc điều hành (CEO) Google, ông Sundar Pichai, cho biết: "Hiện tại, toàn bộ 2 tỷ sản phẩm cung cấp cho người dùng của chúng tôi sử dụng mô hình Gemini... Hơn 1,5 triệu nhà phát triển cũng sử dụng mô hình Gemini trên các công cụ của chúng tôi... Chúng tôi cũng đã tích hợp những khả năng đột phá của Gemini vào các sản phẩm của mình một cách mạnh mẽ."

CEO Pichai nhấn mạnh: "Sức mạnh của Gemini - với đặc điểm đa phương thức, cửa sổ ngữ cảnh dài và các trợ lý đa năng - sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng, đó là khiến AI trở nên hữu ích cho mọi người.”

Google khẳng định sẽ cung cấp phiên bản cải tiến của Gemini 1.5 Pro cho tất cả các nhà phát triển trên toàn cầu.

Ngoài ra, Gemini 1.5 Pro cùng 1 triệu ngữ cảnh cũng đã sẵn sàng phục vụ người dùng trong mô hình Gemini Advanced và hiển thị với 35 ngôn ngữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.