Hàng ngàn du khách khai hội đền Trần Thái Bình

Lễ khai hội đền Trần ở Thái Bình năm 2011 đã được tổ chức long trọng tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thu hút hàng ngàn du khách.
Tối 15/2, tại khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ và lăng mộ các vua Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, lễ khai hội đền Trần Thái Bình năm 2011 đã được tổ chức long trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã về dự lễ và đánh tiếng trống khai hội đền Trần Thái Bình năm 2011. Về dự lễ khai hội còn có đại diện nhiều bộ, ngành của Trung ương và hàng ngàn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh.

Tại lễ khai mạc, sau lễ bái yết dâng hương tưởng niệm các vua Trần là màn biểu diễn múa rồng múa lân chào mừng của các nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà nhấn mạnh mảnh đất Thái Đường-Ngự Thiên phủ lộ Long Hưng, nay là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà là nơi lưu giữ tôn miếu nhà Trần, vương triều có nhiều công tích lớn lao trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vào thế kỷ XIII-XIV, đã lãnh đạo quân dân Đại Việt 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông mà hào khí Đông A còn vang vọng với núi sông.

Ông Chuyên cũng cho biết đây là năm thứ hai địa phương chính thức tổ chức lễ hội này tại Khu di tích đền thờ các vua Trần, nhằm khẳng định giá trị di sản văn hóa nhà Trần trên đất Thái Bình và tạo điểm nhấn về du lịch, thu hút du khách đến Thái Bình trong dịp đầu Xuân.

Chương trình được tiếp nối bằng màn sử thi với chủ đề “Đất thiêng dựng nghiệp nhà Trần" diễn ra trang trọng, ấn tượng trong âm vang rộn rã của tiếng trống hội, rồng lân, trống trắc và lời ca tiếng hát tưng bừng của hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên.

Kết thúc lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ tạo không khí sôi động, hấp dẫn đối với du khách và nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự lễ hội.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, các du khách và người dân về dự lễ còn được tham gia thưởng ngoạn nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với các nghi lễ truyền thống văn hóa và các trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc như: thi hát văn, ngâm thơ, múa rồng lân, sư tử, thi cỗ cá, thi vật lầu, leo cây chuối cắm cờ "Phá cường địch, báo Hoàng ân", thi cờ tướng, chọi gà, kéo co...

Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ diễn ra đến hết ngày 20/2 (tức ngày 18 tháng Giêng), dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách về lễ hội, dâng hương tưởng niệm các vua Trần./.

Thanh Phú-Lê Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục