Hàng nghìn trẻ em tại Mỹ thương vong do bạo lực súng đạn trong 2022

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu trên cho biết 6.032 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đã bị thương hoặc thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm 2022.
Hàng nghìn trẻ em tại Mỹ thương vong do bạo lực súng đạn trong 2022 ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 25/7/2022. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Theo số liệu mới được nhóm nghiên cứu Gun Violence Archive (GVA) công bố, hơn 6.000 trẻ em đã bị thương hoặc thiệt mạng do súng đạn ở Mỹ vào năm 2022.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu trên cho biết 6.032 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đã bị thương hoặc thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm 2022, mức cao nhất trong một năm kể từ khi GVA bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2014 và tăng so với con số 5.708 trường hợp của năm 2021.

Theo GVA, năm 2022 đã có 306 trẻ em từ 11 tuổi trở xuống thiệt mạng vì súng và 668 trẻ em bị thương. Ngoài ra, có 1.325 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi thiệt mạng và 3.732 người bị thương vì bạo lực súng đạn.

[Mỹ: Hơn 6.000 trẻ em bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn năm 2022]

Theo GVA, khi lần đầu tiên tổ chức này thu thập dữ liệu vào năm 2014, có 603 trẻ em và 2.318 thanh thiếu niên thiệt mạng hoặc bị thương do súng đạn.

Thống kê trên được đưa ra sau một năm xảy ra nhiều vụ bạo lực súng đạn gây chấn động dư luận tại Mỹ, trong đó có vụ nổ súng hàng loạt ngày 24/5 tại trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, khiến 19 học sinh dưới 11 tuổi thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục