Hãng phụ tùng Wanxiang thâu tóm tài sản của Fisker

Hãng phụ tùng xe hơi lớn nhất Trung Quốc là Wanxiang Group đã giành chiến thắng trong phiên đấu giá tài sản của Fisker với giá 149,2 triệu USD.

Hãng sản xuất mẫu xe thể thao Karma plug-in hybrid của Mỹ vừa cho biết hãng sản xuất phụ tùng xe hơi lớn nhất Trung Quốc là Wanxiang Group đã giành chiến thắng trong phiên đấu giá tài sản của Fisker.

Khoản tiền đấu giá của Wanxiang đưa ra tại phiên đấu giá nói trên có giá trị khoảng 149,2 triệu USD, trong đó có 126,2 triệu là bằng tiền mặt.

Thương vụ này còn được đưa lên Tòa án phá sản Mỹ ở Wilmington, bang Delaware để thẩm phán Kevin Gross phê chuẩn.

Hãng Fisker có trụ sở ở bang California nói trên do Henrik Fisker lập nên song đến năm 2012, hãng xe này đã phải ngừng sản xuất vì thiếu tiền.

Trong khi đó, Wanxiang lại đang tăng cường sự hiện diện sản xuất ở Mỹ và năm ngoái, chính phủ Mỹ cũng dọn đường cho hãng này mua tài sản của hãng A123 Systems Inc. là hãng sản xuất pin xe cho Fisker.

Cả Fisker và A123 đều được cấp vốn nhờ các khoản vay từ chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Wanxiang cũng đã vượt qua Johnson Controls Inc để thâu tóm tài sản của A123.

Fisker nộp đơn xin phá sản hồi tháng 11/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục