Hãng sản xuất thép lớn nhất của Đức rút khỏi Iran

Hãng sản xuất thép lớn nhất của Đức ThyssenKrupp rút khỏi Iran do sức ép của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngày 23/9, hãng sản xuất thép lớn nhất nước Đức ThyssenKrupp đã trở thành công ty mới nhất của nước này tuyên bố rút khỏi Iran, do sức ép của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

ThyssenKrupp cho biết sẽ không tham gia bất kỳ hợp đồng mới nào với đối tác Iran và sẽ tìm cách kết thúc các hợp đồng hiện có càng sớm càng tốt để thể hiện lập trường ủng hộ các chính sách trừng phạt của Chính phủ Đức, Liên minh châu Âu và Mỹ đối với Iran.

Theo một người phát ngôn ThyssenKrupp, khối lượng đầu tư của hãng ở Iran hiện rất hạn chế, chưa đến 200 triệu euro (265 triệu USD), tương đương 0,5% doanh thu hàng năm của hãng.

Đức cho đến gần đây vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới sang Iran với tổng kim ngạch trị giá 3,7 tỷ euro trong năm 2009. Tuy nhiên, là một trong sáu cường quốc tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, Đức đang phải chịu sức ép trong quan hệ thương mại với quốc gia Hồi giáo này.

Đầu năm nay, tập đoàn cơ khí Siemens, các công ty bảo hiểm Munich Re và Allianz đã thông báo rút khỏi Iran, trong khi công ty khí đốt công nghiệp Linde cũng đưa ra thông báo tương tự hồi đầu tháng này.

Chính phủ Đức cũng đã hạn chế cấp giấy bảo lãnh xuất khẩu đặc biệt cho các công ty giao dịch với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục