Hàng trăm binh sỹ Ukraine vượt biên và xin tị nạn ở Nga

Rạng sáng 4/8, gần 440 binh sỹ Ukraine đã vượt qua biên giới và đề nghị lính biên phòng Nga cho họ được tị nạn tại lãnh thổ Nga.
Hàng trăm binh sỹ Ukraine vượt biên và xin tị nạn ở Nga ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: ITV News)

Phát ngôn viên biên phòng trực thuộc Sở An ninh Liên bang tỉnh Rostov, ông Vasily Malaev cho biết rạng sáng 4/8, gần 440 binh sỹ Ukraine đã vượt qua biên giới và đề nghị lính biên phòng Nga cho họ được tị nạn.

Ông Malaev thông báo: "Theo quyết định của cơ quan biên phòng Liên bang Nga, nhân viên cơ quan biên phòng tỉnh đã mở hành lang nhân đạo và cho phép những người cần tị nạn nhập cảnh vào lãnh thổ Nga." Ông cho biết trong số này có 164 lính biên phòng Ukraine.

Theo Itar-Tass, đây không phải là lần đầu tiên nhân viên bảo vệ luật pháp Ukraine hạ vũ khí để bảo toàn mạng sống của họ.

Sáng 3/8, 12 sỹ quan và binh sỹ Cảnh vệ Quốc gia Ukraine cầm cờ trắng đã tới cửa khẩu Gukovo.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm gồm 41 binh sỹ Ukraine đã tới cửa khẩu Izvarino. Các binh sỹ này đã đề nghị dân quân ly khai cho phép vào lãnh thổ Nga vì không muốn "chiến đấu chống lại người dân mình."

Đây là các binh sỹ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 51 quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine khi đó tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục