Hãng vận động hành lang lớn nhất Mỹ ủng hộ xóa bỏ cấm vận Cuba

Akin Grump đã tham gia vào chiến dịch ủng hộ quan hệ thương mại với Cuba với việc thiết lập một đơn vị điều hành tư vấn và vận động chính sách giúp các công ty Mỹ muốn đầu tư hoặc đang đầu tư vào Cuba
Hãng vận động hành lang lớn nhất Mỹ ủng hộ xóa bỏ cấm vận Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Hãng vận động hành lang lớn nhất của Mỹ, Akin Grump, đã tham gia vào chiến dịch ủng hộ quan hệ thương mại với Cuba với việc thiết lập một đơn vị điều hành tư vấn và vận động chính sách giúp các công ty Mỹ muốn đầu tư hoặc đang đầu tư vào đảo quốc Caribe này.

Nhật báo The Washington Post ngày 3/9 nhận định động thái này của Akin Grump cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đối với thị trường Cuba và mong muốn của họ rằng Quốc hội Mỹ nới lỏng trừng phạt “hòn đảo tự do."

Cũng theo báo trên, chuyên gia vận động hành lang của Đảng Dân chủ Scott Parven sẽ phụ trách đơn vị chuyên về Cuba của Akin Grump, còn người đảm nhiệm cương vị cố vấn là Anya Landau French, người từng làm cố vấn thương mại quốc tế cho Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, có quan điểm ủng hộ xóa bỏ cấm vận và đã thăm Cuba hơn 20 lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục