Hàng vạn ngư dân dự Lễ hội Nghing Ông Đông Hải

Hàng vạn lượt ngư dân và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đã đến với Lễ hội Nghing Ông Nam Hải, lần thứ 10, năm 2013.
Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua 3 ngày diễn ra đã thu hút hàng vạn lượt ngư dân và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến với Lễ hội Nghing Ông Nam Hải, lần thứ 10, năm 2013, diễn ra từ ngày 18-20/4 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải là lễ hội dân gian truyền thống hàng năm của ngư dân, là di sản văn hóa phi vật thể mang nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế-văn hóa-xã hội của nhân dân địa phương. Lễ hội là dịp để mọi người giao lưu, sáng tạo góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Lễ hội còn mang giá trị nhân văn sâu sắc góp phần nâng cao nhận thức thể hiện cách ứng xử văn hóa của ngư dân trước biển cả, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phối hợp đánh bắt, phòng chống thiên tai, cứu nạn trên biển.

Ngoài phần nghi lễ theo truyền thống, phần hội năm nay gồm các nội dung phong phú như: tổ chức hội thi ẩm thực, hội thi các trò chơi dân gian (bịt mắt đập nồi, thả diều, đi cà khêu, vá lưới, keo cào, chầu dây…), thi đấu bóng đá, bóng chuyền và chương trình văn nghệ, cải lương phục vụ suốt 3 đêm, để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của người dân nói chung, ngư dân nói riêng, sau một mùa lao động vất vả. Ngoài ra, Ban tổ chức còn vận động các cơ sở sản xuất tôm giống ủng hộ nguồn tôm giống thả ra biển, để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tại lễ hội năm nay, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục “Bộ da cá nhám voi lớn nhất” tại Lăng Ông Nam Hải, thị trấn Gành Hào. Nhân dịp này, Đài phát thanh Duyên Hải tại thành phố Cần Thơ đã cấp tặng 28 máy định vị tầm xa cho chủ phương tiện đánh bắt trên biển theo Dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lắp đặt các thiết bị vệ tinh cho 3.000 tàu cá thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác xa bờ.

Theo truyền thuyết đã được lưu truyền từ xưa đến nay, đối với bà con ngư dân vùng biển, Cá voi (cá Ông) đóng vai trò rất quan trong trong đời sống tâm linh của ngư dân vùng biển. Để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với cá voi, là loài cá to lớn luôn xuất hiện đúng lúc, che chở dân lành mỗi khi bão to, sóng dữ…

Hàng năm, bà con ngư dân các làng cá đều tích cực tham gia lễ hội Nghinh ông. Lễ hội được xem là một trong những ngày lễ mang đậm tính truyền thống tính ngưỡng của ngư dân vùng biển./.

Tin cùng chuyên mục