Hàn-Mỹ khẳng định liên minh vững chắc, tăng cường thế trận phòng thủ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ về khả năng răn đe thông qua liên minh vững mạnh Hàn-Mỹ sau khi Triều Tiên lại phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.
Hàn-Mỹ khẳng định liên minh vững chắc, tăng cường thế trận phòng thủ ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia khóa huấn luyện tại căn cứ ở thành phố Dongducheon, cách Seoul khoảng 40km về phía Bắc, ngày 3/5/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để tăng cường thế trận phòng thủ phối hợp của liên minh, sau khi Triều Tiên lại phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.

Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Mỹ cảnh báo mối đe dọa gia tăng từ các vụ phóng tên lửa Triều Tiên]

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ về khả năng răn đe thông qua liên minh vững mạnh Hàn-Mỹ và củng cố thế trận phòng thủ chung.

Về phần mình, Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết an ninh "vững chắc" của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 4/5, Triều Tiên đã phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo, bay xa 470km và đạt độ cao tối đa 780km. Đây là vụ phóng vật thể bay thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.

Hôm 24/3 vừa qua, Triều Tiên cũng đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới mà nước này đặt tên là Hwasong-17.

Vụ phóng thử đó cũng được tiến hành tại khu vực gần Sunan, đạt các thông số lớn nhất từ trước đến nay về cả thời gian bay và độ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục