Mỹ cảnh báo mối đe dọa gia tăng từ các vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang phân tích vụ phóng tên lửa mới nhất này, nhưng khẳng định năng lực tên lửa của Triều Tiên sẽ gia tăng ngay cả khi vụ phóng thử thất bại.
Mỹ cảnh báo mối đe dọa gia tăng từ các vụ phóng tên lửa Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên được đăng phát trên kênh truyền hình của Hàn Quốc ngày 4/5.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby ngày 4/5 cho biết mối đe dọa do Triều Tiên gây ra sẽ tiếp tục gia tăng cùng với mỗi vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, hối thúc Triều Tiên chấm dứt những hành động khiêu khích cũng như tham gia đối thoại.

Ông John Kirby nói: “Chúng tôi nhất trí rằng mối đe dọa từ Triều Tiên vẫn gia tăng bởi vì họ tiếp tục thử nghiệm, nghiên cứu và điều chỉnh chương trình tên lửa của mình.”

[Lầu Năm Góc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên]

Đánh giá về việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo vào ngày 4/5 (giờ Seoul), ông John Kirby cũng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang phân tích vụ phóng tên lửa mới nhất này, nhưng khẳng định năng lực tên lửa của Triều Tiên sẽ gia tăng ngay cả khi vụ phóng thử thất bại.

Phát biểu trên của ông John Kirby được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, cho rằng Triều Tiên đã trở thành "mối đe dọa cận kề và lớn hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục