Hàn-Mỹ xem xét xúc tiến kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến

Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ cho biết quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ về kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến, căn cứ theo các điều khoản đã thống nhất giữa hai nước.
Hàn-Mỹ xem xét xúc tiến kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ tại cuộc tập trận chung ở Pocheon, Hàn Quốc, ngày 26/4/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại hội thảo trực tuyến ngày 4/11 nhân kỷ niệm ngày thành lập Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ (7/11), Tư lệnh liên quân Paul LaCamera cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh và xúc tiến kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến.

Tư lệnh LaCamera cho biết quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ về kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON), căn cứ theo các điều khoản đã thống nhất giữa hai nước.

Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì ưu tiên hàng đầu của Washington vẫn là đảm bảo hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và thực hiện Hiệp định đình chiến.

Hiệp định đình chiến kéo dài 67 năm qua và Bộ Tư lệnh liên quân do Mỹ đứng đầu vẫn tiếp tục các cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân (CCPT) hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu răn đe.

[Mỹ không có ý định rút quân khỏi Hàn Quốc hay châu Âu]

Hiện nay 70-80% binh lính Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ là binh sỹ Hàn Quốc.

Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan cho biết kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến được quyết định bởi quan chức quân sự Hàn-Mỹ dựa trên hệ thống chỉ huy liên quân.

Cụm từ "điều chỉnh" cần phải được hiểu trong khuôn khổ là hai nước Hàn-Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến căn cứ theo các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục