'Hậu Giang có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội'

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong quý 1/2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang đạt 12,67%, vươn lên mức cao nhất của cả nước.
'Hậu Giang có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội' ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 25/4, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự và phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4.

Các cử tri nêu ý kiến, kiến nghị về vấn đề dân sinh; phát triển hạ tầng giao thông; công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư các dự án cao tốc; phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri và thông tin nhanh về tình hình thế giới, trong nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý 1/2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng mức tăng trưởng 3,32% trong quý 1 còn thấp so với kế hoạch đề ra. Trong khi đó, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, một bộ phận người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa... là những khó khăn, thách thức lớn đối với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng, kiềm chế lạm phát.

[Hậu Giang nỗ lực để không bị lỡ nhịp, đón đầu các làn sóng đầu tư]

Sau gần 20 thành lập, Hậu Giang đã có nhiều cố gắng vươn lên, có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội. Với phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất," trong quý 1/2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,67%. Đây là lần đầu tiên tỉnh vươn lên mức cao nhất của cả nước từ trước đến nay.

Tuy nhiên, thực tế, Hậu Giang vẫn còn là địa phương khó khăn, cần thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; bám sát Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

'Hậu Giang có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội' ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tỉnh quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển; nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, mạnh dạn đề xuất điều chỉnh nguồn vốn các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; chú trọng công tác ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao...

Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, linh hoạt trong điều hành, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên tăng cường giám sát phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý tỉnh Hậu Giang cần tăng cường nắm tình hình, phản ứng nhanh, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, y tế, nhất là y tế ở cơ sở, y tế dự phòng, không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19; tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm, tiết kiệm triệt để, giảm mọi chi tiêu không cần thiết, ổn định, nâng cao đời sống cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục