Hậu Giang còn tồn gần 200 tấn cá rô đầu vuông

Tỉnh Hậu Giang hiện vẫn còn tồn 28ha cá rô đầu vuông với sản lượng gần 200 tấn, tập trung chủ yếu ở hai huyện Vị Thủy và Long Mỹ.
Tính đến thời điểm này, tỉnh Hậu Giang vẫn còn tồn 28ha cá rô đầu vuông với sản lượng gần 200 tấn, tập trung chủ yếu ở hai huyện Vị Thủy và Long Mỹ.

Giá cá loại 10 con/kg bán tại ao là 19.000 đồng/kg, tăng hơn trước Tết khoảng 2.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân nuôi chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ do giá thức ăn liên tục tăng cao.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Quyền trưởng phòng Quản lý chất lượng nông, lâm và Thủy sản (Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang), giá cá hiện nay thấp và khó tiêu thụ là do nông dân trong và ngoài tỉnh thả nuôi đồng loạt nên sản lượng thu hoạch tập trung rất lớn.

Ngoài ra, thời điểm thu hoạch cá ở Hậu Giang cùng với thời điểm thu hoạch cá đồng ngoài tự nhiên và lượng cá nuôi ở các tỉnh Đông Nam bộ là rất lớn nên rất khó bán. Theo dự đoán, khoảng một tháng nữa, sản lượng cá nuôi sẽ giảm và giá cá sẽ tăng trở lại.

Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân không nên vội bán ngay thời điểm hiện tại vì cá rô đầu vuông nếu tiếp tục nuôi vẫn lớn và giá bán cũng tăng thêm. Ngay thời điểm này, bà con cần tiếp tục thả nuôi mới để có lượng cá bán vào tháng Năm tới sẽ được giá.

Trong các vụ sau, nông dân cần tránh nuôi trùng với vụ thu hoạch cá đồng và hạn chế thu họach vào cuối mùa mưa để cá bán được giá cao.

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 206ha diện tích thả nuôi cá rô đầu vuông, tập trung chủ yếu ở hai huyện Vị Thủy và Long Mỹ, trong đó nhiều hộ thu hoạch từ đầu vụ với giá bán 32.000-33.000 đồng/kg, lợi nhuận trên 10.000 đồng/kg. Với năng suất bình quân là 70 tấn/ha, nhiều nông dân thu lãi trên 700 triệu đồng/ha. Cũng vì lợi nhuận hấp dẫn nên nhiều nông dân ồ ạt thả nuôi làm cho giá cá bị sụt giảm như hiện nay./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục