Hậu Giang khởi công xây dựng cầu nối hai huyện Vị Thủy và Phụng Hiệp

Công trình cầu Nàng Mau 2 làm bằng bêtông, cốt thép, có thiết kế tải trọng 8 tấn, chiều dài gần 50m, mặt cầu rộng 4,5m, dự kiến thời gian thi công khoảng 4 tháng.
Hậu Giang khởi công xây dựng cầu nối hai huyện Vị Thủy và Phụng Hiệp ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp và người dân địa phương chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 28/5, tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Nàng Mau 2.

Đây là một trong nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng cầu Nàng Mau 2 là công trình rất ý nghĩa, sau 45 năm, tuyến đường từ huyện Vị Thủy đến huyện Phụng Hiệp được nối liền, phục vụ đi lại, giao thương cho bà con.

[Hậu Giang tìm giải pháp phát triển kinh tế sau dịch COVID–19]

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm ơn đến nhà tài trợ đã đầu tư xây dựng công trình và đề nghị, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho đơn vị thi công; người dân huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy hết sức tạo mọi điều kiện hỗ trợ, trao đổi với chính quyền địa phương nếu có vướng mắc để công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Công trình cầu Nàng Mau 2 làm bằng bêtông, cốt thép, có thiết kế tải trọng 8 tấn, chiều dài gần 50m, mặt cầu rộng 4,5m, dự kiến thời gian thi công khoảng 4 tháng. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 4 tỷ đồng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên ximăng Cần Thơ-Hậu Giang tài trợ.

Hậu Giang khởi công xây dựng cầu nối hai huyện Vị Thủy và Phụng Hiệp ảnh 2Sau khi cầu Nàng Mau 2 hoàn thành, người dân huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp không còn phải di chuyển bằng đò ngang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sau khi hoàn thành, cầu Nàng Mau 2 sẽ nối liền huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp, người dân đi lại thuận lợi hơn trong mùa mưa, không còn di chuyển bằng đò ngang. Đồng thời, người dân xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy sẽ rút ngắn quãng đường từ xã đến thành phố Cần Thơ.

Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn được tỉnh Hậu Giang chú trọng nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Hiện nay, toàn tỉnh có 526/526 ấp, khu vực có đường xe 2 bánh đi lại được trong hai mùa, có 33/51 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

Trong 5 năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới trên 630km đường nông thôn, sửa chữa 855km, trồng 55.000 cây xanh tạo cảnh quan với tổng kinh phí thực hiện trên 1.800 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục