Hé lộ nguyên nhân Tổng thống Nga không bắt tay Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình không bắt tay trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh là do yêu cầu của phía Trung Quốc về việc phòng tránh đại dịch COVID-19.
Hé lộ nguyên nhân Tổng thống Nga không bắt tay Chủ tịch Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, Trưởng ban nghi thức của Điện Kremlin - ông Vladimir Kitayev ngày 6/2 cho biết việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình không bắt tay trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh là do yêu cầu của phía Trung Quốc về việc phòng tránh đại dịch COVID-19.

Trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Vladimir Kitayev nói: "Đó là vấn đề được thảo luận và nhất trí trước đó. Những người đồng nghiệp phía Trung Quốc đề nghị hạn chế bắt tay. Chúng tôi nhận thấy đây không phải vấn đề gì to tát và đồng ý. Tổng thống cũng biết được đề nghị này. Chứ vấn đề không liên quan gì tới chính trị. Đó chỉ là một nỗ lực nhằm giảm thiểu những nguy cơ lấy nhiễm từ virus SARS-CoV-2."

Ngoài ra, ông Vladimir Kitayev cũng cho biết thêm rằng đề nghị hạn chế bắt tay từng được phía Đức đưa ra khi cựu Thủ tướng Angela Merkel tới thăm Nga hồi tháng 8 năm ngoái.

[Trung Quốc: Cuộc hội đàm thượng đỉnh Trung-Nga "rất thành công"]

Trong chuyến thăm Trung Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 4/2 tại thủ đô Bắc Kinh.

Sự kiện đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với một nhà lãnh đạo thế giới sau gần hai năm.

Truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương và một loạt vấn đề lớn liên quan đến ổn định và an ninh chiến lược quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục