Thụy Điển đầu tư 1,6 tỷ USD cho hệ thống phòng không
Thông báo được đưa ra sau các động thái tương tự của nhiều quốc gia, trong đó có Đức, khi Quốc hội nước này hồi tháng 12/2025 đã phê duyệt ngân sách chi tiêu quốc phòng mới trị giá 59 tỷ USD.
Thông báo được đưa ra sau các động thái tương tự của nhiều quốc gia, trong đó có Đức, khi Quốc hội nước này hồi tháng 12/2025 đã phê duyệt ngân sách chi tiêu quốc phòng mới trị giá 59 tỷ USD.
Khác với các hệ thống đánh chặn thông thường sử dụng tên lửa, hệ thống Iron Beam sử dụng tia laser tập trung để tiêu diệt các mối đe dọa đang bay đến.
Mỹ triển khai hệ thống phòng không IFPC tại Hàn Quốc, được coi là Vòm Sắt phiên bản Mỹ, nhằm tăng năng lực đánh chặn tên lửa hành trình, UAV và củng cố phòng thủ trước các mối đe dọa trong khu vực.
Đan Mạch công bố thương vụ vũ khí kỷ lục 9,1 tỷ USD để trang bị 8 hệ thống phòng không tầm trung, tầm xa của châu Âu, nhằm tăng cường an ninh cho các thành phố, căn cứ quân sự và hạ tầng trọng yếu.
Đan Mạch sẽ mua 8 hệ thống phòng không mới, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa SAMP/T của Pháp - Italy, cùng các hệ thống tầm trung do Na Uy, Đức hoặc Pháp sản xuất.
Tên lửa FP-7 có tầm bắn 200km, tốc độ tối đa 1.500 m/s, với tải trọng 150kg bao gồm đầu đạn hoặc các thiết bị như vệ tinh, còn FP-9 có khả năng tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
Ấn Độ đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên của Hệ thống vũ khí phòng không tích hợp (IADWS) ở ngoài khơi bang Odisha.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng 728 UAV và 13 tên lửa, đồng thời cho biết thêm hệ thống phòng không Ukraine đã chặn được 711 UAV và ít nhất 7 tên lửa đã bị phá hủy.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận Mỹ tái bố trí một số hệ thống phòng không từ Ukraine sang Trung Đông, khẳng định đang sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ công dân Mỹ tại khu vực này.
Iran tuyên bố sẽ tấn công "mạnh mẽ và hủy diệt" Israel trong vài giờ tới, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu trên khắp nước này.
Bộ Ngoại giao Israel khẳng định không chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine sau lời tiết lộ của Đại sứ Israel tại Kiev, ông Michael Brodsky.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn đã gây hư hại đường ray tàu hỏa trong khu vực Krasnodar ở Tây Nam nước Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Litva chuyển giao 6 hệ thống phòng không cho Kiev.
Quân đội Ukraine ngày 26/2 cho biết đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga bên bờ Biển Đen và ghi nhận ít nhất 40 vụ nổ tại địa điểm này.
Cơ quan ngoại giao của EU cho biết đề xuất thúc giục các nước thành viên liên minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách nhất trong ngắn hạn của nước này.
Người đàn ông có tên Subkhon Rakhimov là hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay của Azerbaijan Airlines. Ông quay được đoạn video cho thấy lỗ thủng nghi do đạn bắn bên ngoài máy bay.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết đã đề xuất triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Ba Lan từ tháng 1/2025 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của một trung tâm logistics.
Cựu Tư lệnh Lục quân Ba Lan nhận định tên lửa Oreshnik trở thành vấn đề nghiêm trọng với Ukraine bởi hệ thống phòng không của Kiev không thể phát hiện ra vụ phóng và hành trình bay của hỏa tiễn Nga.
Ủy ban châu Âu cho biết sẽ phân bổ 60 triệu euro (63,6 triệu USD) cho mỗi dự án trong khuôn khổ “Chương trình tăng cường công nghiệp quốc phòng châu Âu thông qua mua sắm chung (EDIRPA).”
Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 28/10 thông báo lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới quốc gia tại tỉnh Bryansk, tiêu diệt 4 “phần tử phá hoại.”